Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

EU khuyến cáo Ukraine đấu tranh mạnh hơn với tham nhũng để giữ chế độ miễn visa

Thứ bảy, 11/07/2020 | 04:01
Trong báo cáo của Uỷ ban châu Âu nhìn chung đánh giá tích cực các nỗ lực của các đối tác "miễn visa". Tuy nhiên khuyến cáo tăng cường quyền bình đẳng và đấu tranh chống tham nhũng.

Ngày 10/7 Uỷ ban châu Âu công bố báo cáo về thực hiện các điều kiện cần thiết để tự do thị thực giữa các nước EU và các nước đối tác phía Đông và các nước miền Tây Ban can.

Nhìn chung, báo cáo đánh giá tích cực các nỗ lực của các đối tác "miễn visa", tuy nhiên khuyến cáo các nước cần tăng cường quyền bình đẳng và chống tham nhũng. Trong đó nêu rõ, tham nhũng vẫn ở mức cao và vẫn còn là vấn đề chung.

"Ukraine và Moldova đặc biệt bị thiệt hại bởi nạn lừa đảo ngân hàng ở mức cao, với sự tiến bộ không đáng kể trong điều tra toà án đối với những người có trách nhiệm và khôi phục lại tài sản bị trộm cắp" - nội dung trong báo cáo.

Trong báo cáo chỉ rõ: "Ukraine quan trọng là giữ và tăng tính độc lập của các cơ quan chống tham nhũng, trong đó bảo đảm không chính trị hoá, không bổ nhiệm vì vụ lợi đối với các chức vụ quan trọng. Sự ủng hộ của EU tiếp theo sẽ phụ thuộc và liên quan đến các lĩnh vực đấu tranh chống tham nhũng và toà án".

Bản báo cáo được chuẩn bị trên cơ sở các dữ liệu của năm 2019 và nửa đầu năm 2020. Uỷ ban châu Âu sẽ tiếp tục kiểm tra giám sát việc thực hiện những điều kiện cần thiết để tự do hoá visa, tương ứng với những trách nhiệm bắt buộc được thông qua năm 2017 về "tăng cường cơ chế ngừng chế độ miễn thị thực" và thông báo cho Nghị viện châu Âu, Hội đồng châu Âu về kết quả giám sát kiểm tra mỗi năm một lần.

Theo liga.net