Để tìm chúng nhanh hơn, cảnh sát phối hợp cùng với một hãng cung cấp dịch vụ điện thoại di động, đưa dịch vụ “Tìm kiếm trẻ em” vào hoạt động. Hãng điện thoại phối hợp với những người sử dụng điện thoại di động thuộc bán kính 3 km, nơi xảy ra trẻ em mất tích.
Theo con số thống kê, trong tỉnh Dnhepr từ đầu năm tới nay 904 trẻ em được công bố trong danh sách tìm kiếm. Nhớ lại một trường hợp, một bé gái 13 tuổi từ Nhicopol đến trại hè địa phương thăm bạn gái, sau đó không thấy trở về. Cảnh sát và hàng chục thành viên tình nguyện bổ đi tìm kiếm, sau 1 ngày phát hiện thấy xác bé gái tại một đầm lầy, trên mình có nhiều vết dao.
Những người sử dụng điện thoại trong bán kính dưới 3 km cách hiện trường, nhận được tin nhắn về trẻ bị mất tích. Các số điện thoại nói trên không bị chuyển cho cảnh sát.
Những người tình nguyện trông chờ vào kết quả của phương pháp tìm kiếm trẻ bị mất tích nêu trên.
Theo segodnia