Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Điều tra xã hội: 99% người Ukraine cho mình là người nghèo hoặc dưới mức trung lưu

Thứ năm, 27/08/2020 | 02:06
65,3% người Ukraine cho mình là người nghèo, 33,6% cho mình không phải là người nghèo, nhưng cũng không thuộc tầng lớp trung lưu.

Điều tra xã hội: 99% người Ukraine cho mình là người nghèo hoặc dưới mức trung lưu

Trên đây là nội dung do Tổng cục thống kê Ukraine xuất bản với chủ đề "Tự đánh giá mức thu nhập của mình năm 2019 của những người nội trợ Ukraine".
Chỉ có 1,1% số người được hỏi, cho rằng họ thuộc lớp người trung lưu.
Không có ai cho mình là người giàu trong số những người được hỏi.
Người Ukraine có những định nghĩa khác nhau về khái niệm "nghèo". 39,1% số người được hỏi, cho rằng, để không thuộc tầng lớp nghèo, phải có mức thu nhập 10 ngàn gr/ tháng /mỗi thành viên trong gia đình.

27,5% cho rằng, sẽ không phải là nghèo, nếu có thu nhập mỗi tháng từ 9-10 ngàn gr.
2,1% cho rằng, nếu có thu nhập từ 8-9 ngàn gr, cũng không phải là người nghèo.
8,7% cho rằng, nếu có mức thu nhập từ 7-8 ngàn gr, cũng không phải là người nghèo.
Trong năm 2019 có tới 49,3% số người được hỏi, trả lời họ không để được tiền tiết kiệm, nhưng thu nhập đủ chi tiêu.
36,7% cho biết, họ phải từ chối mua mọi thứ, trừ thực phẩm.
Chỉ có 11,2% trả lời, năm 2019 họ để dành được tiền tiết kiệm.
2,8% từ chối mọi thứ, ngay cả mua đồ ăn, họ cũng phải hạn chế.

Theo số liệu của Tổng cục thống kê Ukraine, tại Ukraine có 14,882 triệu người nội trợ, trong đó có 420 ngàn người phải từ chối mua mọi thứ, kể cả mua đồ ăn cũng phải hạn chế.

Theo liga.net


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN