Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Điều tra vụ án mất tài liệu mật liên quan tới dự án xây dựng công trình “Tường chắn”

Thứ bảy, 06/07/2019 | 07:48
Giám đốc công ty phụ trách xây dựng công trình này đánh mất tài liệu mật nói trên.

Bắt đầu từ ngày 11/1/2019 Ủy ban an ninh quốc gia Ukraine khởi tố hình sự theo điều 329, phần 1 (mất tài liệu chứa thông tin bí mật nhà nước) luật hình sự Ukraine.

Lý do khởi tố hình sự - giám đốc công ty “Kaunt- Group” Aleksei Pegasin đánh mất tài liệu mật liên quan đến dự án công trình xây dựng “Tường chắn” gồm 5 bản. Trong đó 2 bản do phòng xây dựng của cơ quan biên phòng quản lý, 2 bản do giám đốc nói trên giữ, 1 bản trong viện dự án của Ủy ban an ninh quốc gia.

Dự án “Tường chắn” còn bị điều tra về biển thủ vật chất với hơn 16,68 triệu gr. Ba đối tượng là lãnh đạo cơ quan biên phòng bị trao cáo trạng.

Dự án “ Tường chắn” xây dọc biên giới giữa Ukraine với Nga, bắt đầu khởi công từ năm 2014. Tháng 11/2018 dự án được gia hạn thời gian hoàn thành vào năm 2021.

Theo lb.ua