Hiệp hội các nhà cung cấp mạng lưới thương mại so sánh giá trung bình cho trái cây ở Ba Lan và Ukraina và cho biết người Ba Lan trả ít hơn một cách đáng kể. Ví dụ, ở Ba Lan, cam rẻ hơn gần hai lần so với cam ở Ukraine. Sự khác biệt về chi phí của quýt và chanh là 15%. Chỉ có chuối ở Ukraine là giá hợp lý hơn, nhưng các nhà phân tích giải thích điều này là do tính đặc thù của thuế địa phương. Đồng thời, mức lương trung bình ở Ba Lan cao gấp 3 lần so với ở Ukraine - 750 euro so với 223 euro.
Các phóng viên "Segodnya" đã so sánh chi phí lương thực và tiền lương trên khắp thế giới, và tìm ra ai sẽ chi tiêu nhiều hơn cho Giáng sinh và Năm mới - người Ukraina, người châu Âu hay người Mỹ.
Với việc chuẩn bị các thực đơn lễ hội với sự trợ giúp của Svetlana - steaks từ cá đỏ, rau nướng, xà lách. Một số sản phẩm mà cô đã chuẩn bị trước, ví dụ như rau và thực phẩm đóng hộp. Cô đã ước tính rằng bàn tiệc cho một gia đình có hai con sẽ có giá khoảng 1500 grip.
Nhiều người Mỹ chi tiêu nhiều hơn cho quà tặng. Như Victor từ Washington cho biết, nói chung, quà tặng cho người thân tốn kém hơn một ngàn đô la.
Người châu Âu ăn nhiều hơn cho ngày lễ 200-300 euro cho một gia đình. Nhưng đây chỉ là một phần mười thu nhập hàng tháng. Chẳng hạn, người Bỉ thường nhận được 4.000 euro. Tại bàn Giáng sinh phục vụ như là món ngon - cà chua, cà chua nhồi với tôm và trứng - và gà tây truyền thống.
Vì vậy, trung bình, một người Ukraine trong những ngày nghỉ mùa đông chi tiêu gần 50% của mức lương trung bình trong nước ở 8000 grip. Người châu Âu đầu tư 9% thu nhập, họ có đủ 300 euro. Và chỉ có 3% ngân sách hàng tháng được phân bổ cho người Mỹ vào dịp Giáng sinh.
Nhớ lại, trước Tết, nhiều người đang tính toán tài chính cần thiết để trang trải "lễ hội". "Segodnya" đã tính toán chi phí bao nhiêu sẽ có ba lựa chọn cho các menu của món ăn chính, thiết kế cho một ví khác nhau: từ khiêm tốn nhất đến khá to.
Theo segodnya.ua