Các nước phương Tây cần có những đề nghị với Tổng thống Nga Putin, cho phép ông thay đổi chính sách của mình, lại không bị mất uy tín. "Nhưng tôi sợ rằng, hiện Crimea cần phải xem xét như một quyết định tạm thời không có thời hạn". Theo ý kiến của Lindnher, khủng hoảng xung quanh vấn đề Nga chiếm Crimea cần phải tách riêng ra khỏi những chủ đề khác, để đạt tiến bộ trong các mục khác".
Ông nhắc lại rằng, việc liên kết các nước Bantic vào Liên xô trước thế chiến thứ hai cũng không được phương Tây công nhận, nhưng Thủ tướng Đông Đức Villi Brantd cùng Bộ trưởng ngoại giao Đức Valter Seel năm 1970 đã hoạch định ra "Chính sách mới phía Đông". Sự thay đổi đường lối khi đó trong mối quan hệ với Liên xô và sự tiếp cận gần với Blok phía Đông là quan điểm mới của giai đoạn này. Và hiện nay những thay đổi tương tự là cần thiết - lãnh đạo đảng tự do dân chủ Đức tin tưởng như vậy.
Ngoài ra theo ông, cũng cần xem xét lại những lệnh trừng phạt chống lãnh đạo Nga:"Cần đánh giá sự xứng đáng và những bước trung gian trong các hướng đúng. Không nhất thiết chỉ khi nào thỏa thuận Minsk được thực hiện hoàn toàn mới dỡ bỏ các lệnh trừng phạt".
Lãnh đạo đảng dân chủ tự do Đức cho rằng, đảng của ông phải trở lại quốc hội Đức trong cuộc bầu cử vào tháng 9 tới.
Theo lb.ua