Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Đại sứ Pháp tại Ukraine: Trừng phạt Nga như kiểu bắt học sinh phổ thông đứng ở góc lớp, sẽ không có ý nghĩa

Thứ tư, 05/02/2020 | 01:37
Đại sứ Pháp tại Ukraine Eten de Ponsen cho rằng cần đối thoại với Nga và nếu như "trừng phạt Nga như kiểu phạt học sinh phổ thông, bắt đứng trong góc lớp, sẽ chẳng có ý nghĩa".
 
Nga có vũ khí và sức mạnh kinh tế, vì thế không nên cãi nhau với Nga - Đại sứ Pháp tại Ukraine cho là như vậy. Đó là bình luận của ông khi trả lời phỏng vấn toà soạn hromadske, khi nói về "khôi phục tiếp xúc với Nga".
 
Theo lời đại sứ, những mối quan hệ trước đây với Nga không thể tiếp tục và tình hình trong đó Nga bị cô lập không phải là chiến lược và sách lược tốt bởi chúng không đem lại kết quả tốt: trong đó không chấp hành thể thức Normandy.
Đại sứ Pháp cho rằng, Tổng thống Pháp Macron cố gắng khôi phục lại sự tiếp xúc và lòng tin với Putin "nhưng trong đó chấp hành những điều kiện rõ ràng của đối thoại", đồng thời quan điểm của Pháp về chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine và các lệnh trừng phạt chống Nga vẫn như trước đây, vẫn được gia hạn, trong đó ở cấp Liên minh châu Âu.
 
Theo liga.net

Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN