Ông lấy ví dụ ở Nam Tirol, Ý, nơi có cộng đồng người Đức thiểu số sống tập trung. Trong các trường phổ thông tại vùng này, tiếng Đức được dùng làm ngôn ngữ chính, còn tiếng Ý là ngôn ngữ quốc gia được giảng dạy như tiếng nước ngoài. Trong trường hợp Ukraine, tính đến tình hình miền Đông, không nên đòi hỏi quyền tự trị.
Đại sứ Hung cũng nhắc lại kết quả trưng cầu ý dân tại Ukraine năm 1991. Khi đó 78% người dân Zakarpate và 82% dân vùng Beregovski ủng hộ tự trị . “Và cho đến bây giờ họ vẫn chưa nhận được gì cả” - đại sứ nhấn mạnh.
Theo lời đại sứ Kesken, trong trường hợp Zakarpate tự trị thì chỉ có lợi, bởi vì người dân xuất hiện khả năng tự giải quyết nhiều vấn đề có liên quan tới quyền lợi của họ. Đây tuyệt đối không phải là ly khai - đại sứ nhấn mạnh.
Theo lb.ua