Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Đại diện OSCE về tự do báo chí tới thăm Ukraine vì dự luật về bóp méo truyền thông

Thứ bảy, 25/01/2020 | 04:22
Đại diện của Tổ chức an ninh và hợp tác châu Âu OSCE về tự do báo chí Kharlem Dezir thăm Ukraine từ 4-7/2 vì dự thảo luật về bóp méo truyền thông.
 
Trên đây là thông báo của chủ tịch hiệp hội quốc gia các nhà báo Ukraine Sergei Tomilenko.
Tommilenko nêu rõ, Dezir sẵn sàng tham gia thảo luận với chính quyền Ukraine về dự luật chống bóp méo truyền thông và bảo đảm xem xét lại pháp lý, để cho luật không gây ảnh hưởng tiêu cực đến tự do báo chí, tương ứng với chuẩn quốc tế.
 
"Thực tế là, nhà ngoại giao cấp cao sẽ làm việc với lãnh đạo Bộ văn hoá Ukraine để không đẩy Ukraine vào con đường vi phạm các trách nhiệm trong lĩnh vực tự do truyền thông".
 
Theo lời ông, cũng sẽ có cuộc gặp mặt với lãnh đạo Uỷ ban quốc hội phụ trách các câu hỏi về nhân đạo và chính sách truyền thông - tác giả của dự luật nói trên. Cần nhắc lại là, đại diện OSCE tỏ ý quan ngại dự luật về truyền thông do nhóm đại biểu quốc hội Ukraine "Đầy tớ nhân dân" soạn thảo. Dự thảo luật về "chống bóp méo truyền thông" buộc trách nhiệm hành chính và hình sự vì tuyên truyền các thông tin bị bóp méo.
 
Theo lb.ua

Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN