Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Đại biểu Quốc hội Palisa chỉ chích việc áp dụng chế độ cách ly ngày nghỉ: "Sẽ dẫn tới thảm hoạ kinh tế"

Thứ bảy, 14/11/2020 | 02:01
Palisa nhấn mạnh, không nên dừng nền kinh tế hôm nay.

Áp dụng chế độ cách ly ngày nghỉ - đó là quyết định tuyệt đối thiếu logic và khó giải thích. Trong đó Chính phủ lại không bảo đảm cho doanh nghiệp bất cứ bồi thường nào, dẫn tới thảm hoạ kinh tế thật sự.

Trên đây là tuyên bố của đại biểu Quốc trong chương trình truyền hình, lãnh đạo đảng "Vì tương lai" Igor Palisa.
"Áp dụng đóng cửa hai ngày nghỉ - đó là sự vô lý. Hãy giải thích, tại sao trong các siêu thị, nơi có hàng trăm khách hàng tới mua hàng mà không bị lây nhiễm, trong khi tại các cửa hàng nhỏ với hai, ba khách hàng lại có thể bị lây nhiễm? Tại sao các phương tiện giao thông công cộng không đóng cửa trong các ngày nghỉ mà không có nguy cơ bị lây nhiễm, trong khi trong các câu lạc bộ thể hình lại có thể bị lây nhiễm? Tại sao thứ sáu cùng với gia đình tới quán cafe mà không bị lây nhiễm, trong khi thứ bảy và chủ nhật lại có thể bị lây nhiễm? Đó là quyết định rất vô lý của Chính phủ".

Theo lời ông, các doanh nghiệp vừa và nhỏ chịu đòn nặng nhất nếu áp dụng chế độ cách ly ngày nghỉ.
"Chính phủ không giảm thuế cho các doanh nghiệp trong khi tăng giá điện lên 35% và tăng giá gas lên từ 50-60% so với mùa hè. Chính phủ giết nền kinh tế, giết doanh nghiệp, giết dân thường, những người không thể trả tiền dịch vụ nhà ở và mua đồ ăn. Và Chính phủ lại cấm họ sống trong những ngày thứ 7, chủ nhật và nghĩ rằng, quyết định này cứu đất nước"- Palisa nhấn mạnh.

Palisa tin tưởng chắc chắn rằng, đóng cửa toàn bộ sẽ dẫn tới thảm hoạ kinh tế.
"Hiện nay chỉ cần chế độ đeo khẩu trang. Cứng rắn ở mọi nơi: Trên phố, trong các cửa hàng. Cần phạt nghiêm khắc lãnh đạo các công ty, những người chịu trách nhiệm. Nhưng hôm nay không được dừng nền kinh tế. Điều đó sẽ dẫn tới thảm hoạ"- Palisa nhấn mạnh.

Theo unian