Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Đại biện lâm thời Mỹ tại Ukraine: "Hãy dừng việc nghe những kẻ tham nhũng"

Chủ nhật, 06/02/2022 | 03:38

Đại biện lâm thời Mỹ tại Ukraine Kristina Kvin kêu gọi Uỷ ban cạnh tranh bầu cử lãnh đạo Viện kiểm sát chuyên về chống tham nhũng (САП) hãy chấm dứt nghe những kẻ tham nhũng và kết thúc công việc "đến nơi đến chốn" để khẳng định người chiến thắng, trúng tuyển.

Vấn đề này được bà kể lại trên kênh truyền hình "Ukraine 24":

"Hãy ngừng nghe những lợi ích tham nhũng, hãy chấm dứt nghe những kẻ tham nhũng - những kẻ âm mưu dừng quá trình. Đơn giản là tiến hành kết thúc công việc "đến nơi, đến chốn".

Theo lời bà, bầu lãnh đạo САП - đó là việc liên quan đến uy tín của nhà nước. Khi nhà báo Savik Suster đặt câu hỏi: "Uy tín của Tổng thống Zelensky cũng bị đe doạ?". "Đó là uy tín của tất cả những người thực hiện nhiệm vụ này" - Kvin trả lời.

Bà nhấn mạnh rằng cải cách đòi hỏi nhiều việc, "vì thế có những người không muốn để điều này xảy ra". Đó là những người đang trong chính quyền, hoặc những người có tiền và có thể ảnh hưởng tới quá trình này" - bà nhấn mạnh.

Đại biện lâm thời Mỹ tại Ukraine nhắc lại là, câu hỏi bầu lãnh đạo CАП được Mỹ nêu ở cấp cao nhất cùng với chính phủ Ukraine và Tổng thống Zelensky hứa với Tổng thống Mỹ Biden sẽ thực hiện điều này. Tuy nhiên, Uỷ ban từ chối bước cuối cùng, mặc dù toàn bộ quá trình đã được thực hiện xong, chỉ cần thu thập số liệu và thông qua.

Uỷ ban cần phải thông qua các đánh giá của mình đối với các ứng cử viên và chức vụ lãnh đạo CАП, công bố người thắng cử. Đã xảy ra 3 phiên họp thất bại vào các ngày 21,24/12/2021 và 03/2/2022.

Theo kết quả thi tuyển, công tố đương nhiệm của Viện kiểm sát tối cao Andrei Sinhuk nhận 229 phiếu, còn thám tử Cục Phòng chống tham nhũng Aleksandr Klimenko nhận 246 phiếu.

CAП không có lãnh đạo từ tháng 8/2020.

Theo liga.net