Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Cựu Tổng thống Ukraine Kravchuk không tin Donbass có thể trở về Ukraine như trước

Thứ ba, 19/06/2018 | 00:43
Cựu Tổng thống Ukraine Kravchuk cho rằng, một số vùng Lugan và Donetsk không thể đưa trở lại chủ quyền như trước đây, được xem xét trong Hiến pháp Ukraine:

“Chúng ta phải nhìn vào tình hình và cần nghĩ, chính sách nào áp dụng cho Donetsk và Lugan, chính sách tổng hợp nào áp dụng cho Crimea. Các vùng đó sẽ không như trước đây, và điều đó cần phải nhớ... Tôi dẫn lời của Gonchar, mặc dù tôi không ủng hộ hoàn toàn. Trong nhật ký của ông có ghi: ”Để cho Ukraine phát triển bình yên và giàu có, chúng ta cần cắt cục ung thư - Donbass”. Điều đó muốn nói gì? Nếu ai đó trong đầu nghĩ rằng, lấy lại phần đã bị chia tách - điều đó sẽ không hiệu quả. Cần phải áp dụng những khả năng khác, kinh nghiệm thế giới... Nếu chúng ta cố lấy lại và làm như tỉnh Kiev, tuân phục chủ quyền đơn nhất - họ sẽ không đồng ý. Sẽ lại đối đầu khủng hoảng và khủng hoảng sẽ trở nên phức tạp” - Kravchuk trả lời phỏng vấn toà soạn “Sự thật Ukraine”.
Trả lời câu hỏi về khả năng cung cấp quyền tự trị cho các vùng nói trên, Kravchuk trả lời: ”Có khả năng, nhưng tôi không có câu trả lời chính xác. Tôi nói, không thể như trước đây. Phải làm gì? Cần phải tham vấn, bàn bạc, có thể cần trưng cầu ý dân”.
Liên quan tới Crimea, Kravchuk không loại trừ khả năng trở về với Ukraine trong tương lai dài hạn nhờ áp lực quốc tế. Ông nói: “Nhưng tôi không tin có lý thuyết cho rằng, nếu ở Ukraine cuộc sống tốt hơn ở Crimea thì Crimea sẽ trở về. Bởi vì, thứ nhất, tôi không biết bao giờ chúng ta mới có cuộc sống tốt hơn. Thứ hai, ở đó 78% là người Nga”.

Theo lb.ua


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN