Vấn đề này được ông nói đến trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại với phóng viên Dumskaya. Matvichuk tuyên bố: “Đã 3 năm tôi đứng ngoài chính trị. Tôi không còn thích thú với chính trị. Nói chung tôi tiếc vì đã hoạt động chính trị”.
Trả lời câu hỏi, hiện nay ông vẫn đang là đại biểu quốc hội khoá này, vẫn nhận lương. Matvichuk trả lời như sau: ”Khi nào tham dự họp, tôi nhận lương. Khi không dự, không nhận lương. Nói chung tôi cho rằng, Hội đồng tối cao này không hợp pháp (ông ta nói như vậy), tất cả các câu hỏi được nó thông qua cũng không hợp pháp. Tôi không muốn phải chịu trách nhiệm về điều này. Và hiện nay tôi ở trên núi rất cao, tôi khuyên các vị cũng như vậy”.
Cần nhắc lại là, Matvichuk năm 2014 được bầu vào Quốc hội Ukraine tại khu vực bầu cử số 133 tỉnh Odessa. Ông là đại biểu quốc hội ngoài đảng phái. Trong hầu như 4 năm làm việc tại quốc hội, ông lọt vào danh sách những người bỏ họp nhiều nhất. Năm 2017 Matvichuk bỏ 94,3% các phiên họp quốc hội.
Theo dumskaya.net