Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Cựu hiệu trưởng trường đại học y khoa quốc gia Odessa Zaporozan cố khôi phục lại chức qua toà

Thứ bảy, 20/10/2018 | 00:23
Viện kiểm sát điều tra ông hàng loạt tội danh: giả mạo công vụ, lạm dụng chức vụ và biển thủ tài sản nhà nước.

Cựu hiệu trưởng trường đại học Y khoa Odessa Valeri Zaporozan cố phục chức qua toà án.
Trước đó Bộ y tế Ukraine tuyên bố, trường Y Odessa mua công cụ y tế đắt tiền để phục vụ giảng dạy sinh viên, tuy nhiên thực tế các máy móc công cụ đó lại sử dụng cho việc chữa bệnh lấy tiền. Theo đánh giá của Bộ y tế, số tiền bị biển thủ lên tới 300 triệu gr.

Đó không phải là vi phạm duy nhất mà ủy ban thanh tra của Bộ y tế phát hiện được. Ví dụ, năm ngoái khoa sản phụ của trường mua 664 đơn vị công cụ y tế, sử dụng không đúng mục đích hơn 800 ngàn gr.
Sau cuộc kiểm tra của Bộ y tế, hợp đồng với hiệu trưởng Zaporozan lúc đó bị hủy. Lãnh đạo mới của trường làm sáng tỏ, cụ thể các dụng cụ y tế nào của trường, được sử dụng ở đâu để chữa bệnh lấy tiền: tại trung tâm chữa bệnh đa khoa lâm sàng của trường.
Tuy nhiên Zaporozan phủ nhận các cáo buộc nói trên.

Hiện ông đang cố phục lại chức vụ qua toà, còn Viện kiểm sát lập tức điều tra một số tội danh:Giả mạo công vụ, lạm dụng chức quyền và biển thủ tài sản nhà nước.

Theo segodnia