Trả lời phỏng vấn toà soạn " Segodnya ", cựu đại sứ Mỹ tại Nga, Giám đốc viện nghiên cứu quốc tế Faiman Spotlight, thuộc trường tổng hợp Stanford Makfon tuyên bố, về khả năng bố trí lực lượng gìn giữ hoà bình quốc tế tại Donbass do Hội đồng bảo an quyết định, nơi Nga có quyền phủ quyết. Chính vì vậy, Liên hợp quốc có rất ít cơ hội thông qua quyết định, nếu như không theo điều kiện của Nga.
" Tôi nghĩ rằng Putin đang tìm điều gì mới. Nhưng ông cũng tìm khả năng để đóng băng tình hình Donbass. Và tôi quan ngại bởi các đề nghị của Nga, lực lượng gìn giữ hoà bình cần bắt buộc kiểm soát đường tiếp xúc giữa Donbass và các phần lãnh thổ khác của Ukraine. Nói chung quyết định đó cần do chính phủ và quốc hội Ukraine thông qua về việc bố trí lực lượng gìn giữ hoà bình quốc tế trên lãnh thổ Ukraine. Chính vì vậy câu hỏi đó là câu hỏi của Kiev, chứ không chỉ là câu hỏi đối với Moscow"
Theo lời ông, quyết định bố trí lực lượng gìn giữ hoà bình OOH tại Donbass do Hội đồng bảo an, nơi Nga có quyền phủ quyết, chính vì thế ông tỏ ý nghi ngờ về khả năng bố trí đội quân này, nếu chỉ theo điều kiện từ phía Nga.
Theo segodnya.ua