Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Cuộc tranh giành tại trường Y Odessa vẫn tiếp tục

Thứ ba, 11/09/2018 | 00:08
Cựu hiệu trưởng trường đại học Y Odessa Zaporozan khoá trái cửa trong văn phòng cũ của mình, nhưng không có con dấu.

Theo dumskaya, hôm nay cựu hiệu trưởng trường đại học Y Odessa Zaporozan lọt vào được văn phòng của mình và khoá trái cửa lại. Có một tổ chức xã hội ủng hộ ông.
Còn những người chống lại Zaporozan hiện đang phòng thủ tại văn phòng của hiệu phó Dubinhina, người đang nắm quyền lãnh đạo trường: ở đó có con dấu của nhà trường.

Các thành viên của tổ chức xã hội “Avtomaidan” phủ nhận họ ủng hộ Zaporozan.
Trong toà nhà hành chính của trường, nơi xảy ra đối đầu giữa hai bên, có kẻ nào đó đổ thủy ngân là chất cực độc.
Theo Irina Potoskaya, người chống Zaporozan, mục đích đổ thủy ngân - để vào văn phòng của hiệu phó, lấy các loại giấy tờ”.

Tất cả mọi người được sơ tán khỏi toà nhà. Riêng Potoskaya từ chối sơ tán, tiếp tục ngồi canh văn phòng của quyền hiệu trưởng.
Cảnh sát bắt kẻ đổ thủy ngân.

Thủ tướng Ukraine Groisman cho việc chiếm trường Y Odessa là vụ cướp và cảnh sát cần bắt những kẻ cướp trường úp mặt xuống sàn.
Cần nhắc lại rằng, trước đây Bộ trưởng Y tế Ukraine Suprun về Odessa cùng Thủ tướng Groisman tuyên bố, việc sa thải Zaporozan là đúng luật và sẽ được chứng minh tại toà.

Theo dumskaya.net