Một trong những người biểu tình giải thích mục đích của cuộc biểu tình - gây chú ý đối với lãnh đạo nhà trường. Các sinh viên than phiền, thay vì các giáo viên, những người lạ mặt tới giảng dạy các tiết học: ”Chúng tôi va chạm phải rất nhiều vấn đề. Ví dụ: các thày giáo tới giảng bài không đúng giờ”.
Kết quả là, những người biểu tình viết thư cho đại diện ngoại giao Ấn Độ.
Cơ quan phát ngôn của trường khẳng định, đó là các sinh viên của trường tới toà nhà hiệu bộ trong thời gian học.
Theo lời thư ký nhà trường là Yaroslava Vitko, những sinh viên Ấn Độ nói trên tới trường Y Odessa học tập nhờ sự giúp đỡ của công ty “Intermost”- công ty độc quyền mời sinh viên nước ngoài .
Theo bà, sáng kiến biểu tình không phải do từ phía các sinh viên. Hiệu bộ cho rằng sự kiện nói trên liên quan tới việc đấu tranh vì chức hiệu trưởng trường này.
Theo dumskaya.net