Để có quyết định nói trên, các đại biểu đã bỏ phiếu và nhận được 247 phiếu ủng hộ (tối thiểu cần 226 phiếu).
Các đại biểu quốc hội cũng đòi mời Viện trưởng Viện kiểm sát tối cao Lusenko tới thẩm vấn trước quốc hội, nhưng trong thời gian bỏ phiếu cho nghị định, Chủ tịch quốc hội Parubi không nêu tên Lusenko, nên chưa rõ Lusenko có tới hay không.
Cần nhắc lại là, giữa lãnh đạo Viện kiểm sát chuyên về chống tham nhũng Kholodnhiski và Viện trưởng Viện kiểm sát tối cao xảy ra bê bối vì vụ văn phòng của Kholodnhiski bị đặt thiết bị nghe trộm.
Còn Cục trưởng Cục phòng chống tham nhũng Sitnhik cho rằng Kholodnhiski kìm hãm xem xét các vụ án tham nhũng, “tiết lộ“ thông tin về các vụ sắp bị khám xét, gây áp lực lên các thẩm phán và những người có chức vụ.
Theo segodnia.