Các thám tử Cục phòng chống tham nhũng Ukraine hiện nay điều tra 3 vụ án tại Odessa:
1.Chuyển sở hữu sân bay quốc tế Odessa vào tay tư nhân năm 2011 (khi đó Trukhanov chưa trở thành thị trưởng).
2.Có khả năng các cán bộ Odessa biển thủ ngân sách nhà nước chi cho sửa chữa đường xá.
3.Mua toà nhà của nhà máy cần cẩu “Kraian” phục vụ cho hội đồng thành phố.
Ngoài ra toà án còn ra phán quyết bắt giữ bất động sản, hình như các bất động sản này được Hội đồng thành phố bán mà không qua các thủ tục đấu giá cần thiết. Các nhân viên thực thi pháp luật không nêu tên họ của các nhân vật cụ thể, nhưng đám mây đen bao phủ trên đầu Thị trưởng Trukhanov. Thị trưởng vắng mặt tại nơi làm việc cả tháng hình như chỉ tăng cường thêm cho những lời đồn đoán.
Cựu phó lãnh đạo Ủy ban an ninh quốc gia Viktor Trepak viết trên mạng xã hội: ”Cục phòng chống tham nhũng nghiêm túc điều tra thị trưởng Odessa- tích cực điều tra nhiều triệu tiền biển thủ cùng các tài sản của thành phố và khả năng liên đới của thị trưởng“.
Đối thủ của Trukhanov trong các cuộc bầu cử là Gurvis cũng tuyên bố “khả năng không trở về của đối thủ từ các chuyến công tác là rất cao”.
Hôm nay Thị trưởng Odessa Trukhanov cũng không có mặt tại buổi họp giao ban. Ông tiếp tục xin tự nghỉ phép. Phóng viên segodnia liên hệ được với ông và được biết rằng, kỳ nghỉ phép vài ngày của ông liên quan tới gia đình. Ông trả lời qua điện thoại: “Tôi cần 3-4 ngày. Điều này liên quan tới việc hình như tôi trốn tránh, nhưng nếu ai đó gọi điện và nói, người ta chờ tôi, thì tôi lập tức trở về”.
Trukhanov nhắc lại rằng, trong thời gian vắng mặt tại Odessa, ông đã kịp tới Thổ nhĩ kỳ giải quyết việc cung cấp các xe buýt mới, tới Hy lạp và tham dự Hội thảo kinh tế toàn cầu tại Davos, sau khi trở về ông sẽ báo cáo về từng ngày vắng mặt.
Nhà bình luận chính trị Katolik cho rằng, mặc cho những lời đồn thổi, chẳng có đe dọa nào đối với thị trưởng: “Phủ tổng thống biết rằng, Odessa là thành phố chiến lược quan trọng, còn nếu bây giờ chỉ định bầu cử mới, bắt đầu kiện cáo và các cuộc chống đối bạo lực, bởi vì không có ứng cử viên nào khác”.
Còn nhà bình luận Genadia Chizov dự đoán rằng, sự phát triển của các sự kiện sẽ phụ thuộc vào cuộc đua tranh cử chức tổng thống, sắp tới sẽ bắt đầu.
Theo segodnia.