Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Cố vấn Tổng thống Mỹ Trump về an ninh tới Moscow để đàm phán

Thứ hai, 22/10/2018 | 00:01
Phía Mỹ dự định thông báo chính thức ra khỏi thỏa thuận về tên lửa tầm ngắn và tầm trung.

Cố vấn Tổng thống Mỹ về an ninh Bolton tới Moscow để đàm phán.
Theo Interfak, đàm phán chính thức giữa Nga và đại diện Mỹ sẽ diễn ra vào thứ hai và thứ ba.
Đàm phán về Mỹ ra khỏi thỏa thuận về hủy tên lửa tầm ngắn và tầm trung được ký năm 1987. Thỏa thuận này cấm Nga và Mỹ sản xuất, thử nghiệm và sở hữu tên lửa có cánh, bố trí trên mặt đất và tầm bắn từ 500-5500 km.
Bolton cần thông báo điều này cho Bộ trưởng ngoại giao Nga Lavrov và Thư ký hội đồng an ninh Nga Patrusev.

Theo lb.ua