*Ra nước ngoài làm việc:
Có 44% số người được hỏi muốn đi làm ở nước ngoài.
Cũng có khoảng 44% số người được hỏi trả lời rằng, họ không có cơ hội để ra nước ngoài làm việc.
Chỉ có 14% thực sự làm việc ở nước ngoài. Đồng thời 33% quan tâm tìm hiểu công việc làm ở nước ngoài qua người thân, qua mạng Internet, qua người quen, với mục đích được nhận lương cao hơn với điều kiện lao động tốt hơn.
Những nước hấp dẫn người Ukraine đến làm việc là : Đức, Balan, Mỹ, Canada và Tiệp khắc.
*Ra nước ngoài để học tập:
Người Ukraine rất lưu ý tới triển vọng tương lai học tại nước ngoài: 55% số người được hỏi có con, người nhà được gửi ra học ở nước ngoài. 70% số người được hỏi trả lời họ muốn con cái mình nhận được bằng cấp ở nước ngoài.
Những nước hấp dẫn người Ukraine đến học là Đức, Anh, Mỹ, Balan và Canada.
*Trở về:
Có 52% số người được hỏi trả lời rằng họ đánh giá tích cực chế độ miễn vida của EU đối với Ukraine. Sự thật là, trong đó 80% số người được hỏi cho rằng điều này khiến lực lượng lao động Ukraine đi ra nước ngoài.
“Người Ukraine cho rằng, ở nước ngoài có nhiều việc làm hơn và lương cao hơn. Nhưng trong đó đa số họ muốn làm việc kiếm tiền rồi trở về. Có hai nguyên nhân: Thứ nhất đó là mối liên hệ văn hoá và cội nguồn. Thứ hai là nhận lương cao ở nước ngoài, chi tiêu ở trong nước có lợi hơn vì giá cả rẻ hơn”.
Các chuyên gia giải thích tại sao tuổi trẻ và người dân miền Tây Ukraine ra nước ngoài làm việc nhiều hơn: Miền Tây gần biên giới hơn và nhiều kinh nghiệm du lịch hơn, họ cơ động hơn. Còn tuổi trẻ, họ hiện đại hơn, mối liên hệ tinh thần, tình cảm với trong nước cũng ít hơn.
Theo segodnia.