Vấn đề này được ông nêu trong buổi họp Hội đồng thỏa thuận của các đảng phái quốc hội.
Knhiaziski lưu ý tới Phó thủ tướng Ukraine Stepan Kubiv: “Nào, chúng ta hãy thực hiện, để cho trong tương lai Ukraine ở cấp quốc tế như “Cuộc thi tiếng hát truyền hình châu Âu”, không giới thiệu những ca sĩ biểu diễn ở quốc gia xâm lược, với bài hát thuộc bản quyền của các công ty Nga và tiếp theo có thể trở thành những yếu tố của cuộc chiến tranh Hybrid”. Knhiaziski kêu gọi chính phủ lưu ý tới câu hỏi này và “khả năng cung cấp tài chính cho ca sĩ Ukraine chuyến đi dự thi tại cuộc thi tiếng hát truyền hình châu Âu”, bởi vì trong điều kiện chiến tranh hybrid, đối với Ukraine, điều này rất quan trọng”.
Về phía mình, Phó thủ tướng Ukraine Kubiv nêu rõ, “chính phủ không can thiệp vào quá trình này.”
Theo Kubiv, nguyên nhân thứ hai - “các đảng phái chính trị đã có các đại diện của mình trong Hội đồng giám sát quốc gia để bình chọn và ký hợp đồng. Đó là quan điểm của Truyền hình Cộng đồng xã hội. Cơ quan này cần cân nhắc, không sợ công nhận công khai khi đưa ra các quyết định“.
Thông tin bổ sung: Maruv không được đại diện cho Ukraine tham gia “Cuộc thi tiếng hát truyền hình châu Âu 2019”, tổ chức tại Tel Avip Israel vì biểu diễn ở Nga, mặc dù cô giành chiến thắng trong cuộc thi tuyển chọn quốc gia từ ban giám khảo và các thính giả.
Giữa HOTY và Maruv không tìm được tiếng nói chung trong quyết định là đại diện Ukraine tham gia dự thi.
HOTY cần lựa chọn ứng cử viên khác cho Ukraine.
Theo podrovnoti