Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Tuk thăm Lvov, nhận bằng tiến sĩ danh dự và đồng xu vàng lưu niệm

Thứ năm, 21/02/2019 | 00:04
Tại Lvov, ngày 20/02/2019, Hội đồng giáo sư trường đại học tổng hợp quốc gia Lvov mang tên Ivan-Franko tiến hành cuộc họp, trong đó Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donal Tuk được trao bằng Tiến sĩ danh dự của nhà trường (Doctor Honoris Causa).

Và sau đây là phát biểu của ông tại phiên họp hội đồng giáo sư nhà trường:
“Hôm nay, tôi dành những lời của mình cho người Ukraine và Ba Lan. Năm 1932, giáo sư trường tổng hợp của các ngài Kazamir Tvardovski, cũng tại vị trí này phát biểu, chức danh Doctor Honoris Causa được cấp cho các nhà bác học, các nghệ sĩ và các đại diện quân sự. Khi đó Tvardovski không thể biết rằng, trong thế kỷ 21 rất khó phân biệt giữa các nhà quân sự với các nhà chính trị và trên thế giới xuất hiện rất nhiều nhân vật cảm thấy thoải mái trong hai vai đó. Doktor - là những người thày dạy học, những người có ích. Tôi là thầy giáo lịch sử, nhưng theo kinh nghiệm, tôi biết rằng cuộc sống thú vị hơn nhiều so với các bài giảng, hơn thầy giáo”.

Theo lời ông, đoàn kết - mạnh hơn đế quốc được trang bị vũ khí tận răng. Đó là nguyên tắc duy nhất liên kết mọi người.
Bằng tiến sĩ do hiệu trưởng nhà trường trao. Donal Tuk thăm thư viện trường, sau đó dạo thăm thành phố Lvov.

Tại Hội đồng thành phố Lvov, ông được tặng lưu niệm đồng xu vàng của Vua Danhil Galiski. Ông ký sổ lưu niệm dành cho các vị khách danh dự.
Chuyến thăm chính thức Ukraine của Chủ tịch Hội đồng châu Âu Tuk bắt đầu từ 19/02 và kết thúc 20/02. Hôm qua ông phát biểu trước Quốc hội Ukraine bằng tiếng Ukraine.

Theo segodnia