Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Chợ Sách bị đuổi: Các nhân viên chợ hứa sẽ nằm dưới xe ủi nếu cửa hàng bị dỡ bỏ

Thứ bảy, 07/07/2018 | 00:31
Chợ Sách tồn tại đã 20 năm, theo quyết định của toà án tỉnh Odessa, thỏa thuận thuê đất làm chợ không hợp pháp.

Chợ Sách không chỉ là nơi buôn bán sách, các trò chơi điện tử, hoá chất dùng trong gia đình, mà còn là nơi trao đổi buôn bán ngoại tệ của những người “buôn đô la”. Nhưng đó mới chỉ là cái nhìn ban đầu. Phần lớn các doanh nhân làm việc tại đây (gần 200 người) than phiền về các hành động của Phòng thương mại và cho là bất hợp pháp.
Doanh nhân Sergei Goncharuk, chuyên bán đồ chơi cho rằng đây là vụ cướp chợ để đổi chủ.
Theo anh, mọi người hứa sẽ chống trả, sẽ nằm dưới máy ủi, không đầu hàng.
Theo phóng viên dumskaya, nguồn tin từ Phòng thương mại, việc dỡ bỏ chợ sẽ tuân thủ nghiêm ngặt tương ứng theo pháp luật. Trong trường hợp không thực hiện, câu hỏi tháo dỡ chợ sẽ được đem ra bàn trong cuộc họp của Hội đồng thành phố.

Theo dumskaya.net