Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Chính phủ Ukraine xem xét lại kế hoạch phong toả xã hội. Khi nào công bố và với những hạn chế như thế nào?

Thứ sáu, 04/12/2020 | 01:16

Trước đây Thư ký Hội đồng an ninh và quốc phòng Ukraine Danhiluk cũng tuyên bố, bắt đầu từ 2/1 Ukraine sẽ tiến hành phong toả xã hội.

"Bây giờ, đó là phương án chính, để cho người dân và các doanh nghiệp có thể đón Năm mới" - thông báo của nguồn tin trong Chính phủ Ukraine.

Đồng thời Văn phòng tổng thống cũng xem xét áp dụng các biện pháp cách ly cứng rắn trong tháng 12 này, nếu như số lượng bệnh nhân Covid-19 vượt ngưỡng 30 ngàn ca/ngày. Những người có trách nhiệm dự định phân tích chiều hướng phát triển của dịch bệnh, số lượng người bị lây nhiễm mới trong những ngày nghỉ sắp tới khi tất cả các nhà hàng, các trung tâm thương mại... làm việc. "Nhưng không chờ đợi sự bùng phát lớn dịch bệnh"

Chính phủ cũng bàn về phương thức làm việc của các phương tiện giao thông công cộng - dự định sẽ không đóng cửa hoàn toàn giao thông công cộng như hồi tháng 3, tháng 4. Cũng không dự định đóng biên giới với nước ngoài và giao lưu hàng không quốc tế trong thời gian phong toả xã hội như hồi mùa xuân năm nay.

Theo liga.net