Chính phủ Ukraine bày tỏ sự quan ngại bởi phía Nga thực hiện dự án "Dòng chảy phía Bắc -2" vận chuyển gas theo đáy của biển Ban tic, bỏ qua lãnh thổ Ukraine.
Trên đây là tuyên bố của Thủ tướng Groisman, trong thời gian tổng kết kết quả cuộc gặp mặt với Phó chủ tịch Ủy ban châu Âu Sefrovich.
Cần nhắc lại là dự án " Dòng chảy phía Bắc -2" trị giá gần 10 tỷ $ được Gasprom của Nga và các đối tác dự định khởi công vào tháng 4/2018 và kết thúc vào cuối năm 2019.
Ukraine phản đối dự án trên và cho rằng dự án mang môtip chính trị. Thay vào đó, Kiev đề nghị EU thành lập một tổ chức cùng với sự thu hút các công ty châu Âu để điều hành hệ thống đường ống vốn đã có, hiệu quả, chạy qua Ukraine. Nhiều nước EU phản đối dự án " Dòng chảy phía Bắc -2" trong đó có Balan và Litva.
Ngoài ra, tháng 8 vừa rồi, Tổng thống Mỹ Trum ký luật về các lệnh trừng phạt mới đối với Nga. Sẽ phạt các công ty nào của châu Âu tham gia thực hiện dự án " Dòng chảy phía Bắc -2". Đáp lại, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Yunker tuyên bố, Brusel sẵn sàng phản ứng ngay lập tức nếu các lệnh trừng phạt của Mỹ làm tổn hại tới kinh tế và quyền lợi của EU.
Nói về số phận của hệ thống đường ống dẫn gas của Ukraine sau năm 2019, Sefrovik tuyên bố, Ukraine cần làm cho hệ thống đường ống của mình hấp dẫn các nhà đầu tư và những câu hỏi của đường ống dẫn khí đốt mới cần thảo luận với Nga về phần thực hiện luật pháp của EU và giữ việc trung chuyển khí đốt qua lãnh thổ Ukraine.
Theo segodnya.ua