Bộ trưởng giáo dục Ukraine Grinhevik trong buổi gặp mặt với đại sứ Rumani tại Ukraine tuyên bố: Luật về giáo dục tại Ukraine hoãn hiệu lực tới năm 2023: “Chúng tôi cảm ơn Ủy ban Venesiani vì làm việc nhanh và chuyên nghiệp, chuẩn bị những chỉ dẫn này. Một điều quan trọng là, chúng tôi thực hiện điều này không vì phản ứng của một số nước, nhiệm vụ hàng đầu của chúng tôi là bảo đảm cho từng trẻ em Ukraine, không phụ thuộc dân tộc nào, sống ở đâu hiểu biết tiếng Ukraine ở mức cao. Để thực hiện điều này, chúng tôi cần mọi người phải sẵn sàng thực hiện luật, cũng như trong đó cần phải tính đến đặc tính của việc học tập đối với các cộng đồng với những nhóm ngôn ngữ khác nhau. Bây giờ chúng tôi chuẩn bị các bước lộ trình thực hiện luật về ngôn ngữ”.
Cần nhắc lại là, luật giáo dục về ngôn ngữ Ukraine được quốc hội thông qua và Tổng thống đã ký, quy định, học sinh phổ thông có thể học bằng ngôn ngữ các dân tộc thiểu số tới lớp 4. Từ lớp năm cần học tập bằng ngôn ngữ quốc gia Ukraine, hoặc chỉ một số môn được học bằng tiếng mẹ đẻ. Luật ngôn ngữ gây phản ứng gay gắt đối với một số quốc gia như Hung ga ri, Rumani, Balan. Hung ga ri đe dọa phong tỏa con đường hội nhập vào Liên minh châu Âu của Ukraine.
Theo reporter.od.ua