Điểm nổi bật trong bản Kế hoạch này là mỗi Bộ trưởng được giao những nhiệm vụ cụ thể cần thực hiện trên cương vị của mình.
Những hướng hoạt động trọng yếu được Chính phủ Ucraina đề ra là phát triển tiềm năng con người và phát triển kinh tế, tăng cường hội nhập châu Âu, củng cố an ninh và tiện ích cuộc sống của người dân.
Để thực hiện mục tiêu nói trên, Chính phủ Ucraina tuyên bố sẽ tăng cường đầu tư vào lĩnh vực khoa học, giáo dục và văn hóa, xây dựng hệ thống dịch vụ hiệu quả và thuận tiện dành cho người dân.
Về kinh tế, Chính phủ đặt mục tiêu đạt tăng trưởng 40% GDP trong vòng 5 năm tới, tạo thêm 1 triệu việc làm mới và nâng mức sống tối thiểu của người dân lên 4,2 nghìn grivna/tháng.
Một trong những mục tiêu được Chính phủ tuyên bố là phí dịch vụ dân sinh sẽ không vượt quá 15% thu nhập của các gia đình. Gọi cấp cứu và cảnh sát sẽ được đáp ứng trong vòng không quá 10 phút với địa bàn đô thị và không quá 20 phút đối với vùng nông thôn.
Kế hoạch hành động của Chính phủ Ucraina cũng dự tính trong 5 năm tới sẽ xây dựng và đại tu 24 nghìn cây số đường bộ và chuyển đổi 100% dịch vụ hành chính sang chế độ trực tuyến.
Được biết, Kế hoạch hành động của Chính phủ Ucraina đã được thông qua ngày 29/9/2019, gồm 120 trang. Ngày 30/9, toàn văn Kế hoạch đã được công bố trên wibsite của Quốc hội Ucraina.
Theo TTQH