Chính phủ Nga nhất trí hủy hỏi vấn đáp đối với những người Ukraine và Belarusia và công nhận họ là người bản ngữ Nga khi họ xin nhận quốc tịch Nga.
Sau khi thông qua, Chính phủ Nga sẽ chuyển dự luật sang Hạ nghị viện xem xét theo qui định.
Dự luật xem xét khả năng Ủy ban kiểm tra công nhận các công dân Ukraine và Belarusia, biết tiếng Nga thành thạo là người bản ngữ Nga khi họ làm đơn tương ứng.
Bộ nội vụ Nga sẽ ra quy định về các thủ tục làm đơn.
Những người được công nhận là dân bản ngữ Nga sẽ được đơn giản hoá thủ tục khi làm đơn xin nhận thẻ định cư hoặc quốc tịch Nga. Để nhận quốc tịch Nga, những người thuộc đối tượng nói trên không nhất thiết phải sống tại Nga liên tục 5 năm.
Theo lb.ua