Nhà chính trị nói rằng, ngay từ đầu ông đã không ủng hộ ý tưởng tổ chức cắm lều trại trước nhà quốc hội, vì thế ông không chịu trách nhiệm đối với những gì xảy ra hiện nay.
“Trách nhiệm tiếp theo trước hoạt động này là do đảng của Saakasvili, đại biểu quốc hội Sobolev, Semenchenko - những người đang ở trong đó. Còn tất cả những người khác trước đây không ủng hộ các lều trại biểu tình”- tuyên bố của Naiem.
Trước đó Bộ trưởng nội vụ Avakov tuyên bố, mọi người có quyền biểu tình hoà bình, tuy nhiên những người vi phạm pháp luật hoặc tấn công các nhân viên thực thi pháp luật thì sẽ bị trừng trị. Ông tuyên bố không ủng hộ các nhà chính trị, các đảng phái chính trị lãnh đạo biểu tình phản đối.
Avakov cũng nói rằng, cựu đại biểu quốc hội Ukraine thuộc đảng Vùng Olinhik khi trả lời phỏng vấn Radio Moscow thừa nhận cung cấp tài chính cho thành phố lều trại của những người biểu tình.
Theo segodnia.