Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Chỉ số tín nhiệm của Tổng thống Zelensky lên cao kỷ lục

Thứ sáu, 13/09/2019 | 02:40
Theo kết quả cuộc điều tra ý kiến xã hội do nhóm Rating thực hiện, chỉ số tín nhiệm của Tổng thống Volodymyr Zelensky đã tăng gần 20% trong khoảng thời gian từ tháng 8 đến đầu tháng 9 vừa qua.

Cụ thể, 71% dân số tỏ ra hài lòng với hoạt động của Tổng thống Zelensky, trong khi có 11% không hài lòng và 18% cảm thấy khó trả lời.

Đây là chỉ số tín nhiệm cao nhất dành cho Tổng thống Ucraina trong 5 năm gần đây.

Cùng với ông Zelensky, chỉ số tín nhiệm dành cho Quốc hội Ucraina cũng tăng đến 30% kể từ thời điểm diễn ra bầu cử Quốc hội trước thời hạn (21/7/2019). Theo đó, trong tháng 7 chỉ chưa đầy 10 dân số Ucraina tin tưởng vào Quốc hội, đến nay, con số này được xác định là 39%. Ngược lại, số người không ủng hộ Quốc hội đã giảm từ 80% xuống còn 16%. Tạm thời, số người chưa xác định được quan điểm của mình đối với cơ quan lập pháp của đất nước đang khá cao - 45%.

Tân Thủ tướng Oleksiy Goncharuk nhận được sự ủng hộ của 29% dân số, trong khi 11% tỏ ra không tin tưởng ở ông. Gần hai phần ba dân số Ucraina cho biết chưa thể đánh giá được khả năng của người đứng đầu Chính phủ.

Nói chung, số người đánh giá tích cực về chính quyền mới nhiều hơn đáng kể so với những người không hài lòng. Ở thời điểm hiện tại, chỉ số tín nhiệm của cả cơ quan lập pháp lẫn chính quyền hành pháp vẫn đang tiếp tục tăng.

Được biết, cuộc điều tra này diễn ra từ ngày 6-10 tháng 9, với sự tham gia của 2500 người dân ở các địa phương. Sai số được xác định không quá 2%.

Theo TTQH