Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Chè xanh có chứa chất gây ung thư từ Trung Quốc được nhập vào Ukraine và một số nước EU

Chủ nhật, 06/01/2019 | 00:54
Trong chè xanh từ Trung Quốc, nhập vào Ukraine và một số nước Liên minh châu Âu phát hiện chất độc hại gây ung thư-antrasinon.

Trên đây là thông báo từ cơ quan phát ngôn của Ủy ban quốc gia về tiêu dùng tỉnh Ternopol.
Và sau đây là nội dung thông báo:

“Trong chè xanh nhập khẩu từ Trung quốc qua Vương quốc Hà lan (công ty nhập khẩu là Heuschen & Schrouff, Oriental Foods Trading B.V) vào một số nước EU và Ukraine, phát hiện thấy chất antrasinon”.

Cần lưu ý là, antrasinon là chất tinh thể màu xám, hoặc vàng, thường sử dụng làm chất nhuộm màu. Trong y học được sử dụng làm chất nhuận tràng, trong nông nghiệp - để dọa các loại chim sau khi gieo hạt.
Trong Liên minh châu Âu antrasinon bị cấm vì gây nguy hiểm tới tính mạng, có thể gây ung thư.

Theo podrovnoti


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN