Tổng thống Poroshenko nhấn mạnh, đây là quyết định mang tính nguyên tắc của ông, căn cứ trên cơ sở phân tích mọi yếu tố trong lĩnh vực an ninh quốc gia ở thời điểm này, mặc dù tình hình bên ngoài hầu như không có gì thay đổi.
Ông giải thích quyết định không gia hạn lệnh thiết quân luật là để tổ chức bầu cử đúng thời hạn, đảm bảo quyền tự do dân chủ của người dân.
“Tôi muốn nhấn mạnh rằng, mối đe dọa từ phía Nga vẫn còn nguyên đó. Và nếu như không có bầu cử thì có lẽ chúng ta đã đề nghị Quốc hội gia hạn chế độ thiết quân luật”, - ông nói.
Ông tuyên bố, việc bảo vệ quyền tự do dân chủ của nhân dân cũng không kém phần quan trọng so với bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ. Vì vậy, kỳ bầu cử Tổng thống sắp tới cần phải diễn ra theo đúng thời hạn - vào ngày 31 tháng 3 năm 2019.
Tổng thống nhấn mạnh, lệnh thiết quân luật đã không ảnh hưởng gì đến đời sống người dân, vì quân đội đã nhận về mình toàn bộ áp lực. Bên cạnh đó, ông cũng thừa nhận chưa làm được tất cả mọi việc như dự kiến, cụ thể là 24 thủy thủ bị Nga bắt giữ vẫn chưa được trả lại tự do.
Xin nhắc lại với bạn đọc rằng, ngày 26/11/2018, Quốc hội Ukraina đã thông qua quyết định ban bố tình trạng thiết quân luật tại địa bàn 10 tỉnh giáp ranh với Liên bang Nga và khu vực Pridnestrovie, bao gồm: Vinnitsa, Lugansk, Nhikolaiev, Sumy, Odessa, Kharkov, Chernigov, Donetsk, Zaporogie và Kherson, cũng như vùng biển Azov và eo biển Kerch. Chế độ thiết quân luật này được áp dụng trong thời hạn 30 ngày, từ 14h00 ngày 26/11/2018 đến 14h00 ngày 26/12/2018.
Theo TTQH