“Các vụ án đối với các cán bộ bị buộc tội tham nhũng, cần thiết phải điều tra, quyền bình đẳng cần được khôi phục. Nếu không tìm được quyết định, thì tất cả những cơ hội: miễn thị thực với EU và giúp đỡ tài chính từ EU, sẽ bị đóng băng. Điều này trước hết đe dọa sự phát triển kinh tế của đất nước” - tuyên bố của Chủ tịch Transparency International DeliaRubio.
Điều 368-2 luật hình sự Ukraine, theo quyết định của Toà Hiến pháp Ukraine bị công nhận trái hiến pháp.
Transparency International nêu rõ, Chính phủ Ukraine cần phải nhận trách nhiệm về các vụ án làm giàu bất hợp pháp, bị các điều tra viên đành phải đóng lại theo quyết định của toà Hiếp pháp Ukraine.
Cần nhắc lại là, phái bộ IMF sẽ làm việc tại Ukraine từ 5-13/3/2019.
Theo segodnia