Trả lời câu hỏi của phóng viên: “Nếu cả Kharkov và Odessa cũng muốn được như vậy?”, ông nêu quan điểm rằng không thể bắt buộc tất cả mọi người chỉ nói tiếng Ucraina. Vì nếu vậy, Ucraina thực chất sẽ chỉ có ba tỉnh: Ternopil, Lviv và Ivano-Frankivsk.
Tuy nhiên, Chánh văn phòng Tổng thống Ucraina phản đối ý tưởng công nhận tiếng Nga là ngôn ngữ quốc gia thứ hai.
“Bản thân tôi là người Lviv, tôi ủng hộ ngôn ngữ Ucraina và vì nước Ucraina. Nhưng chúng ta đang phải đối mặt với những vấn đề cần giải quyết. Chúng ta nói quá nhiều mà chẳng làm gì cả, trong khi cần phải giải quyết vấn đề đó”, - ông nhấn mạnh.
Theo TTQH