Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Chánh văn phòng Phủ tổng thống Zelinski Andrei Bogdan rơi vào hiệu lực của luật về thanh lọc chính quyền

Thứ năm, 23/05/2019 | 00:08
Trên đây là tuyên bố của Thứ trưởng Bộ tư pháp Ukraine Sergei Petukhov.

“Nếu như ai đó cho rằng luật về thanh lọc chính quyền không công bằng, điều này không giải phóng cho người đó trách nhiệm phải chấp hành. Luật thanh lọc chính quyền là một trong những đòi hỏi đầu tiên của cách mạng Nhân phẩm, Bộ tư pháp sẽ làm tất cả để áp dụng luật đã được thông qua” - tuyên bố của Petukhov.

Ông nói thêm, những người không lọt vào danh sách bị thanh lọc cũng như những người bị sa thải trước khi luật có hiệu lực sẽ không thể giữ các chức vụ nhà nước tới năm 2024, cũng như những người có trong danh sách.

Cần nhắc lại là, trước đây Bogdan từng làm việc trong chính phủ Azarov và chính phủ Yashenhuk.

Theo lb.ua


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN