Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Cha mẹ của 11 đứa trẻ được sinh ra nhờ đẻ thuê, bay từ Arhentina đến Ukraine để nhận con

Chủ nhật, 31/05/2020 | 01:40
Họ lo lắng không biết trở về Arhentina bằng cách nào, bởi nước này đóng cửa biên giới đến tháng 9.

11 cặp cha mẹ từ Arhentina bay đến Ukraine để nhận những đứa trẻ được sinh ra nhờ dịch vụ đẻ thuê. Đêm 30/5 họ bay tới sân bay Borispol, Kiev. Đón họ có đại sứ Arhentina tại Ukraine Elena Letisa Teresa Mikusinski.

Trước đó, Bộ ngoại giao Ukraine cấp visa nhập cảnh vào Ukraine cho họ, do biên giới bị đóng cửa đã không thể nhận và đưa những đứa con nhờ đẻ thuê của mình trở về Arhentina.
Một trong các cặp phụ huynh - nhà thiết kế mẫu thời trang và marketing Andrei Montero, 46 tuổi từ thủ đô của Arhentina kể lại rằng, đã hơn 20 năm họ mơ ước có con, đã trải qua một số ca mổ và hàng chục lần cố gắng thử thụ tinh nhân tạo trong người mình, nhưng tất cả các lần đó kết quả đều bị thất bại.

Họ cũng trải qua sự chuẩn bị nhận con nuôi, nhưng vì các thủ tục và xếp hàng quá lâu tại Arhentina, nên họ quyết định nhờ dịch vụ đẻ thuê tại Ukraine. Để có tiền trang trải cho dịch vụ của bệnh viện, họ đã vay ngân hàng tiền và cần phải thanh toán trong 5 năm. Họ bày tỏ lòng cảm ơn đối với chính phủ Ukraine và Arhentina, với người phụ nữ, đã giúp thực hiện điều mơ ước của họ.
Các bậc phụ huynh có thể gặp mặt những đứa con của mình sau hai tuần nữa, sau khi trải qua thời gian cách ly. Sau đó làm hộ chiếu để đưa những đứa trẻ về nhà.
"Chúng tôi rất lo lắng, bởi Arhentina đóng cửa biên giới đến tháng 9. Và nếu như không cho chúng tôi nhập cảnh, thì chúng tôi không thể tưởng tượng sẽ sống như thế nào trên đất nước xa lạ cùng đứa con nhỏ trong 4 tháng nữa" - Montero nói thêm.

Cần nhắc lại là, cuối tháng 4 vừa rồi nổi lên bê bối sau khi xuất hiện thông tin, cha mẹ người nước ngoài từ 35 quốc gia, do lệnh cách ly nên không thể tới Ukraine để nhận những đứa trẻ được sinh ra nhờ dịch vụ đẻ thuê. Đã sang tháng thứ hai 46 đứa trẻ vẫn ở trong khách sạn "Venesia" Kiev, thuộc sở hữu của bệnh viện Biotexcom.

Đại diện quyền con người Ludmila Denhisova đề nghị cấm các phụ nữ Ukraine trở thành các bà mẹ đẻ thuê cho người nước ngoài. Đại diện quyền trẻ em Nicolai Kuleba cũng ủng hộ đề nghị này.

Theo lb.ua


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN