Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Cao Ủy châu Âu kêu gọi Quốc hội Ukraine xem xét luật về ngôn ngữ sau bầu cử

Thứ năm, 14/03/2019 | 00:07
“Bàn luận về những câu hỏi như vậy trong thời gian tranh cử không tạo khả năng thông qua quyết định mang tính cân bằng”.

Cao ủy châu Âu phụ trách về quyền con người Dunja Mijatovic kêu gọi Quốc hội Ukraine chuyển thời gian xem xét luật về ngôn ngữ Ukraine sang giai đoạn sau bầu cử. Bà cho rằng, bàn luận về những câu hỏi như vậy trong thời gian tranh cử không tạo khả năng thông qua được những quyết định cân bằng.

Theo ý kiến của Cao ủy châu Âu, khi thảo luận bất cứ câu hỏi nào mới, hay cải cách chính sách trong mối quan hệ sử dụng ngôn ngữ, các nước - thành viên Hội đồng châu Âu cần “cẩn thận cân bằng mục đích luật ủng hộ sử dụng ngôn ngữ quốc gia và bắt buộc bảo vệ, cũng như ủng hộ sử dụng ngôn ngũ của các dân tộc thiểu số, giữ gìn văn hoá đa dạng.”

“Những cộng đồng ngôn ngữ khác nhau cần phải được thu hút có hiệu quả trong quá trình hoạch định ra các luật như trên và các chính sách, các quan điểm của họ cần phải được tính đến” - Cao ủy châu Âu nhấn mạnh.

Theo lb.ua

 

Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN