Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Các tổ chức xã hội công bố, hơn nửa ứng cử viên không xứng đáng vào vị trí thẩm phán Toà án chống tham nhũng tối cao

Thứ năm, 10/01/2019 | 00:17

Hôm thứ tư, trong buổi họp báo, các đại diện của các tổ chức xã hội: ”Trung tâm phòng chống tham nhũng”, “Avtomaidan”, “Transparency International Ukraine” và “DEJURE” tuyên bố: “55 trong số 118 ứng cử viên vào Toà án chống tham nhũng không xứng đáng vào các vị trí của các thẩm phán. Đó là những người nói dối công khai trong các đợt kê khai tài sản. Đó là những người có tài sản không tương ứng với thu nhập, hoặc ai đó sử dụng tài sản giàu có của người nhà mình. Trong 55 người đó, có người ra những quyết định đáng ngờ, những quyết định có mô tip chính trị, trong đó có mối quan hệ đối với những người tham gia Cách mạng Nhân phẩm. Ngoài ra có những người có mối liên hệ hoặc quan hệ với những người, chúng tôi thấy không đủ tư cách” - tuyên bố của chuyên gia ЦПК Anastasia Krasnoselskaya.
Và kèm theo danh sách 55 ứng cử viên bị coi là không xứng đáng được công bố.

Theo lb.ua