Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Các thuỷ thủ phong toả đường quốc lộ Odessa-Kyiv đòi sa thải Bộ trưởng hạ tầng cơ sở Ukraine

Thứ ba, 26/01/2021 | 01:31
Các thuỷ thủ khẳng định, làm các thủ tục giấy tờ để được xuống tàu đi làm thực sự trở thành "miếng mồi" cho những kẻ tham nhũng.

Các thuỷ thủ phong toả đường cao tốc Odessa-Kyiv, đòi sa thải Bộ trưởng hạ tầng cơ sở Vladislav Krikli.
Các thuỷ thủ đòi chấm dứt tống tiền họ, những người đi làm dưới tàu. Họ cũng đòi sa thải Bộ trưởng hạ tầng cơ sở Klikli. Họ cho rằng, nếu không có sự cho phép của các cán bộ Bộ hạ tầng cơ sở, thì cũng không có các hình thức tham nhũng.
Theo lời các thủy thủ, để làm các thủ tục giấy tờ đi làm dưới tầu, họ bị tống tiền với "giá trên trời" đối với mỗi loại giấy tờ thông qua các hãng dịch vụ trung gian.

Các thuỷ thù đòi bỏ các cuộc thi lại 5 năm 1 lần để khẳng định lại hiệu lực bằng của họ. Mỗi thí sinh bị tống tiền 8 ngàn $.
Theo lời của Yuri Kapol, tại Ukraine có 250 ngàn thuỷ thủ: "Bây giờ tất cả đều đoàn kết với những người biểu tình. Nếu như trước đây, khi làm thủ tục giấy tờ để xuống tàu, chi phí hết 500$, nhưng bây giờ giá lên tới 5 ngàn$! Theo lời của một thuỷ thủ khác, thủ tục giấy tờ cho một thợ máy hết 6 ngàn $.

Theo lời các thuỷ thủ, mùa hè năm ngoái nhóm sáng kiến đã yêu cầu tới Bộ trưởng Klikli về vấn đề nói trên, nhưng tất cả vẫn không thay đổi.
Cuộc biểu tình vẫn diễn ra mặc cho thời tiết mưa to gió lớn.
Người biểu tình đòi Tỉnh trưởng Odessa Grenheveski tới gặp mặt.

Theo unian.