Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Các sinh viên trường Y Odessa tẩy chay cuộc thi quốc gia độc lập, bắt buộc IFOM

Thứ tư, 03/07/2019 | 07:14
Hôm qua, các sinh viên của các trường đại học Y khoa Ukraine bắt đầu trả thi IFOM - là cuộc thi quốc gia độc lập, bắt buộc về các môn cơ sở của ngành y. Cuộc thi này do hội đồng quốc gia của các nhà ra đề thi y khoa Mỹ sáng lập.

Nhưng các sinh viên khẳng định, họ không được chuẩn bị kiến thức cho một cuộc thi như vậy. Một phần sinh viên trường đại học Y Odessa cũng nổi loạn chống cuộc thi mới và chuẩn bị tẩy chay cuộc thi nói trên.

Các sinh viên kể lại với các phóng viên rằng, đề thi được chuẩn bị bằng tiếng Anh và một số câu hỏi rất khó hiểu. Ngoài ra đại đa số các giáo viên của trường giảng dạy theo giáo án cũ không tương ứng với chuẩn của biên bản mới quốc tế về chữa bệnh.

“Cuộc thi này dựa trên cơ sở những khái niệm chung của nền y tế Mỹ. Hệ thống dạy học của họ khác với chúng ta. Và biên bản chữa bệnh của họ so với của chúng ta cũng khác nhau - những gì biên bản của chúng ta được coi là đúng, thì đối với họ có thể là sai. Chúng tôi không được học theo sách mới, xuất bản từ năm năm trở lại đây, mà là cũ hơn. Các sinh viên theo sáng kiến của mình tự tìm sách mới, nghiên cứu những biên bản quốc tế. Cần thiết , để các giáo viên giảng dạy theo những kiến thức mới trước khi đưa vào áp dụng kiểm tra kiến thức. Rất ít người có thể chuẩn bị những kiến thức chuẩn quốc tế cho chúng tôi. Vì thế các sinh viên phản đối” - các sinh viên chia sẻ.

Quyền Bộ trưởng Y tế Ukraine Suprun có phản ứng trước tình hình - bà kêu gọi các bác sĩ tương lai tham gia cuộc thi quốc gia. Bà nói: “Cuộc thi này không phải là cuộc thử nghiệm nào cả, cũng không phải là một hình thức nào đó trà đạp sinh viên - IFOM là cuộc thi độc lập quốc tế gồm các câu hỏi về nền tảng y học như giải phẫu cơ thể người và sinh lý học mà mỗi bác sĩ tương lai cần biết. Có nghĩa là các câu hỏi bị mất đi đặc tính quốc gia và không xem xét sự đặc biệt của chương trình học tập.

Cần nhắc lại là, Chính phủ Ukraine đưa cuộc thi IFOM thành cuộc thi quốc gia bắt buộc đối với các sinh viên trường y 1,5 năm trước như một thành phần của cuộc thi quốc gia thống nhất. Không thể ảnh hưởng lên kết quả của cuộc thi này bởi vì các câu hỏi do các chuyên gia độc lập lập ra và do Hội đồng quốc gia của các nhà ra đề thi Y học đánh giá.

Bộ y tế cho rằng, cuộc thi này khiến cho việc mua bằng bác sĩ không thể xảy ra, bởi các trường, Trung tâm sát hạch, hay Bộ y tế không thể ảnh hưởng tới kết quả thi.

Những thí sinh nhận điểm 0, hoặc bỏ thi trong tháng 7, có thể thi lại trong tháng 8. Nếu lại bị trượt, sinh viên sẽ bị đuổi khỏi trường.

Theo dumskaya.net