Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Sinh viên trường đại học Y Odessa biểu tình tại Kiev

Thứ năm, 17/01/2019 | 00:10
Tại thủ đô Kiev, các sinh viên trường đại học Y khoa quốc gia Odessa biểu tình và đòi Thủ tướng Ukraine Groisman chấm dứt tình trạng lộn xộn của Bộ y tế và sa thải Bộ trưởng Y tế Suprun cùng Thứ trưởng Y tế Aleksandr Linchevskovo - theo golos.ua.

Biểu tình bắt đầu từ ngày 16/1 trước toà nhà KMY trên phố Grusevskovo, Kiev. Các sinh viên chống sáng kiến của Bộ y tế, hợp nhất hai trường - trường đại học Y Odessa và đại học Y Crimea. Các sinh viên mang nhiều vòng hoa và nhiều biểu ngữ phản đối, kéo tới toà nhà chính phủ.

“Các sinh viên từ nhiều nước tập trung về đây, những người muốn học, muốn nhận kiến thức. Nhưng chúng tôi thấy, Bộ y tế không quan tâm đến vấn đề này và muốn đóng cửa trường. Suprun ra quyết định trái pháp luật, hôm nay xảy ra tình trạng hỗn độn. Groisman cần chú ý và tiếp tổ công tác” - Denis Sikarenko, một sinh viên tham gia biểu tình nói.
Các đại diện của chính phủ không ra gặp người biểu tình, sau đó đoàn người kéo về toà nhà Bộ y tế trên phố Usinskovo.

Cần nhắc lại là, Bộ y tế sáng kiến cấu trúc lại hai trường Y sau khi hai lần muốn thay lãnh đạo trường Y Odessa mà không thành. Theo luật về giáo dục đại học, hiệu trưởng do Hội đồng giáo sư bầu chứ không thể do Bộ chỉ định. Bỏ qua điều nêu trên và quyết định của toà, Bộ y tế bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ y tế Azarova Vladlena Dubinina làm hiệu trưởng trường Y Odessa. Trường Y Odessa nhiều lần bị các Tituski tấn công. Tháng 12/2018 Hội đồng giáo sư nhà trường bầu Sukhina là hiệu trưởng. Bộ y tế coi quyết định của Hội đồng giáo sư trường Y Odessa là hành động cướp trường và ra quyết định hủy trường Y Odessa cũ, hợp nhất với trường Y Crimea thành trường -Đại học Y khoa quốc gia Odessa.

Theo podrovnoti


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN