Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Các nhà chính trị Đức cho rằng, cuộc điện đàm giữa Zelenski và Trump là sỉ nhục chính phủ Đức

Thứ hai, 30/09/2019 | 02:02
Các nhà chính trị Đức không đồng tình với phát ngôn của hai tổng thống về Đức.

Các nhà chính trị Đức bình luận cuộc điện đàm giữa Tổng thống Ukraine Zelenski và Tổng thống Mỹ Trump. Theo toà soạn Spiegel, họ cho rằng, cuộc điện đàm nói trên là sự sỉ nhục đối với chính phủ Đức.

Nguồn tin nêu rõ, Tổng thống Zelenski chẳng những không đánh giá những nỗ lực ngoại giao của Thủ tướng Đức Merkel, mà còn đồng tình với Tổng thống Mỹ Trump rằng, Đức làm rất ít cho Ukraine.

“Trước hết, chính Thủ tướng Đức và cựu Bộ trưởng ngoại giao Đức Stainmaier đã làm tất cả để trong vùng không biến thành khu vực khủng hoảng quân sự” - toà soạn dẫn lời của thủ lĩnh đảng Xã hội - Dân chủ trong Quốc hội Đức Rolfa Miutsenhik.

Toà soạn cũng nêu, đồng thời trong thời gian này đại sứ Ukraine tại Đức Andrei Melnhik đã cố “hàn gắn những mảnh vỡ”. Ông nói rằng, Tổng thống Zelenski đánh giá “sự tham gia rất lớn” của Thủ tướng Merkel.

Toà soạn nhấn mạnh, Washinton là bên có lỗi vì tình hình ở Đức. Theo các nhà chính trị, Trump sử dụng chính quyền “cho lợi ích trong cuộc tranh cử của mình, cũng như chống Đức và châu Âu”.

Theo segodnia


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN