Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Các nhà bác học cho rằng không thể chữa khỏi hoàn toàn corona virus

Chủ nhật, 05/07/2020 | 03:03
Cách đây không lâu, các nhân viên ngành y cho rằng, không thể khắc phục hoàn toàn những hậu quả do Covid-19. Có đến 1/3 trong số những người được chữa khỏi bệnh sẽ cảm thấy hậu quả của corona virus suốt đời.

Những biến chứng chính liên quan đến tổn thương phổi , trong số các triệu chứng theo suốt đời là triệu chứng mệt mỏi mãn tính và rối loạn tâm thần. Đồng thời có ý kiến cho rằng Covid-19 có thể dẫn đến não bị tổn thương, không thể hồi phục trở lại. Kết luận này được đưa ra sau khi theo dõi tình trạng sức khoẻ của các cựu bệnh nhân ở độ tuổi trung bình với chẩn đoán bị nhiễm Covid -19.

Mặc dù không có bệnh lý, nhưng ghi nhận được tình trạng mệt mỏi mãn tính và giảm khả năng lao động trong thời gian dài. Hơn nữa 30% trong số những người khỏi bệnh, trong tương lai có nguy cơ bị xơ phối. 10% trong số những người được chữa khỏi Covid -19, chẩn đoán bị tổn thương tim cấp tính.

Theo podrovnoti