Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Các đảng phái chính trị chi hơn 500 triệu gr cho quá trình tranh cử vào Quốc hội

Thứ hai, 15/07/2019 | 06:43
Ba đảng đứng đầu về chi tiêu là: “Người đầy tớ của nhân dân”, đảng Cấp tiến của Lasko và đảng Golos của Vakarchuk.

Các đảng phái chính trị chi hơn 500 triệu gr cho quá trình tranh cử vào Quốc hội

Tính đến ngày 10/7, các đảng chính trị quyên góp được cho tranh cử 568 triệu gr. Số tiền này còn tăng, bởi các đảng chưa có báo cáo.

Chi phí cho tranh cử của các đảng hiện như sau:
Đảng “Người đầy tớ của nhân dân” chi 96,9 triệu gr.
Đảng Cấp tiến của Lasko chi 73 triệu gr.
Đảng Golos 71,6 triệu gr.
Đảng “Chiến lược Ukraine” của Groisman 61,2 triệu gr.
Đảng Blok đối lập 55 triệu gr.
Đảng châu Âu đoàn kết của Poroshenko 47,2 triệu gr.
Đảng Batkivsina của Timosenko 35 triệu gr.
Đảng “Quan điểm công dân” của Grisenko 21 triệu gr.
Đảng “Sức mạnh và danh dự” 18,4 triệu gr
Đảng Tự cứu 15,2 triệu gr.

Các chuyên gia cho biết, các đảng chi nhiều cho quảng cáo trong truyền thông, trước hết là trên các kênh truyền hình (tổng chi 411,5 triệu gr hay 81% chi phí).

Theo lb.ua