Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Các công dân Ukraine bị từ chối hàng loạt nhập cảnh vào Liên minh châu Âu

Thứ hai, 25/03/2019 | 00:07
Theo số liệu của Hãng châu Âu biên giới và bảo vệ bờ biển (Frontex), hai năm liên tục, Ukraine đứng đầu về số lượng các công dân của mình bị từ chối nhập cảnh vào Liên minh châu Âu.

Năm 2018, số trường hợp bị từ chối nhập cảnh vào EU tăng 55%: Số công dân Ukraine bị từ chối nhập cảnh và EU là 57593 người, tăng 20 ngàn người bị từ chối nhập cảnh so với năm 2017.

Cũng cần lưu ý rằng, đa số những trường hợp bị từ chối (khoảng 53 ngàn người) bị trả ngược lại ở biên giới đường bộ Ba Lan. Số lượng công dân Ukraine đi bằng máy bay, tàu thủy bị từ chối vào EU là 4500 người.

Năm ngoái, số công dân Ukraine quá cảnh biên giới sang Ba Lan là 9,5 triệu người. Tỷ lệ bị từ chối nhập cảnh 0,5%. Số công dân Ukraine sử dụng đường hàng không bị buộc quay trở lại ít hơn, tỉ lệ 0,1% bị từ chối.

Nguyên nhân bị từ chối: Không có các loại giấy tờ khẳng định mục đích chuyến đi và điều kiện tạm trú (22700 trường hợp), không đủ tiền trong thời gian tạm trú (15600 trường hợp).

Theo podrovnoti