Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Các chuyên gia nói về 3 dạng lây nhiễm Covid chủng Delta tại Ukraine

Thứ bảy, 02/10/2021 | 03:14
Ngày 1/10, Chủ tịch Hiệp hội các nhà gây mê, giáo sư Sergei Dubrov kể về 3 dạng lây nhiễm Covid chủng "Delta".

Các chuyên gia nói về 3 dạng lây nhiễm Covid chủng Delta tại Ukraine.
Ngày 1/10, Chủ tịch Hiệp hội các nhà gây mê, giáo sư Sergei Dubrov kể về 3 dạng lây nhiễm covid chủng Delta.
Ngoài ra không có những triệu chứng đặc trưng cho mỗi dạng đó.

Ba trạng thái kèm theo những trường hợp lây nhiễm Covid chủng Delta tại Ukraine. Đó là:
*Dạng thứ nhất: Sốt, cơ bắp toàn thân bị yếu, đau trong các khớp, đau đầu kèm ngạt mũi. Trạng thái này quan sát thấy ở hầu hết các bệnh truyền nhiễm virus đường hô hấp.
*Dạng thứ hai: Biểu hiện bằng những triệu chứng rối loạn đường tiêu hoá: cảm giác đau dạ dày, ỉa chảy. Dạng này không nhiều, chiếm khoảng từ 10%-15% tất cả các ca Covid, thường xảy ra đối với trẻ em.
*Dạng thứ ba: Đó là sốt không cao, chỉ khoảng từ 37,1độ C đến 37,3 độ C, cảm giác bị yếu mệt vừa phải, viêm mũi, bị chảy nước mũi nhiều. Dạng này không phổ biến, nhưng lại nguy hiểm nhất do đe doạ gây lây lan nhiều.
Khi nào xuất hiện các triệu chứng Covid chủng Delta?
Theo lời các chuyên gia, các triệu chứng khi lây nhiễm do chủng Delta bắt đầu biểu hiện trong tuần đầu tiên sau khi bị lây nhiễm. Hơn nữa trong đại đa số các trường hợp, thời gian ủ bệnh chỉ 2 ngày (thời kỳ ủ bệnh là thời gian từ khi bị lây nhiễm cho đến khi biểu hiện các triệu chứng.
Theo podrovnoti.


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN