Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Các chuyên gia nêu nguyên nhân, vì sao các công ty lớn nước ngoài không muốn vào Ukraine

Thứ sáu, 19/10/2018 | 00:10
Các công ty lớn quốc tế đặc biệt quan tâm tới tính minh bạch tối đa trong thương mại, tại Ukraine còn tồn tại rất nhiều vấn đề.

Thời gian dài, các công ty lớn thương hiệu quốc tế bỏ qua Ukraine. Vẫn chưa thấy họ công bố bao giờ họ sẽ xuất hiện tại Ukraine. Nhưng năm 2018 tình hình có sự thay đổi - cuối tháng 8 vừa rồi, tại Kiev mạng lưới cửa hàng H&M của Thụy Sĩ được khai trương, cách đây không lâu, công ty Thụy sĩ IKEA tuyên bố sẽ vào thị trường Ukraine. Mặc cho các công ty quốc tế dần dần vào thị trường Ukraine, còn nhiều công ty quốc tế khác vẫn còn trong mơ đối với người dân và các nhà chính trị.

Không muốn vào thị trường Ukraine không phải là không có cơ sở. Bởi vì thực tế hiện tại hiện còn cách xa đối với các điều kiện lý tưởng để phát triển doanh nghiệp. Vasili Yurchisin, giám đốc của chương trình kinh tế thuộc Trung tâm Razumkova kể rằng, các công ty lớn quan tâm tới tính minh bạch tối đa trong thương mại, Ukraine có một số biến chuyển trong lĩnh vực này, nhưng vẫn còn vô số các vấn đề: ”Ukraine có một số vùng tự do, nhưng vấn đề hải quan vẫn tồn tại. Dòng vốn chưa được tự do và có nguy cơ ở bất kỳ thời điểm nào sự chuyển dịch của dòng vốn cũng bị cản trở”.
Ông giải thích, những đề nghị của chính quyền về áp dụng thuế khi rút vốn ra nước ngoài là thời điểm quan trọng, nhưng những đề nghị này chưa hoàn thiện và sẽ gây cản trở cho quá trình.

Nhà kinh tế Boris Kusnhiruk khi bình luận với toà soạn “Segodnia“ nói rằng, phản ứng của ông hoàn toàn bình thường khi thấy các công ty quốc tế có mặt tại thị trường Ukraine chỉ để buôn bán, chứ không sản xuất. Ông cho đây là dấu hiệu tốt, chứng tỏ có những thay đổi gốc rễ trong mối quan hệ đối với các doanh nghiệp tại Ukraine. 
Kusnhiruk nói thêm, các công ty nước ngoài quan tâm tới nhu cầu và thu nhập của người dân. Nhưng ở đây cũng có vấn đề ở chỗ, thu nhập của người dân tăng kém và sản xuất không đủ dẫn tới tăng hàng phải nhập khẩu - điều này không phải là điều tốt, dẫn đến đổ vỡ giá cả đồng nội tệ.

Kusnhiruk kết luận, sự xuất hiện các công ty lớn quốc tế trên thị trường Ukraine là các tín hiệu tích cực, chứng tỏ họ đánh giá thị trường của chúng ta tiếp theo sẽ phát triển.

Theo segodnia


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN