Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Các chuyến bay vẫn tiếp tục trên không phận Ukraine?

Thứ ba, 15/02/2022 | 01:12
Chính phủ chi 16,6 tỷ gr để bảo hiểm cho các chủ sở hữu các máy bay.

Ngày 13/2, Chính phủ Ukraine chi cho Bộ Hạ tầng Cơ sở 16,6 tỷ gr với mục đích bảo đảm bảo hiểm an ninh cho các chuyến bay trên bầu trời lãnh thổ Ukraine, cho các công ty bảo hiểm, các công ty cho thuê máy bay và các hãng hàng không vận chuyển hành khách.

Trong công lệnh KMY chỉ rõ, số tiền chi nói trên liên quan tới việc "đề phòng các hiện tượng tiêu cực... Trên không phận  Ukraine trong thời gian gây hấn vũ trang chống Ukraine, những đe doạ tấn công và bất cứ các hành động quân sự nào đó trên lãnh thổ Ukraine".

Trong tài liệu cũng chỉ rõ, số tiền chi liên quan đến sự cần thiết bảo đảm cho các chuyến bay trên bầu trời Ukraine của 23 máy bay- giá mỗi máy bay là 25-26 triệu $.

Nếu các công ty cho thuê máy bay và các công ty bảo hiểm chấp nhận bảo hiểm nói trên, thì khủng hoảng vận chuyển hàng không bắt đầu từ hôm qua sẽ kết thúc. Nếu họ không đồng ý, thì tất cả các máy bay có chủ sở hữu nước ngoài sẽ rời lãnh thổ Ukraine.

Vấn đề ở chỗ, tất cả các máy bay hãng hàng không Ukraine, thực hiện các chuyến bay vận chuyển khách, đều thuê của các chủ sở hữu nước ngoài. SkyUp, Bees Airlines, MAY, Azur Air Ukraine, "Roza Vetrov" đều thuê máy bay của họ để vận chuyển.

Chỉ có 1 trường hợp ngoại lệ, đó là "Motor Sich"- là chủ các máy bay của mình.
Hãng SkyUp ngày 13/2 tuyên bố, các công ty nước ngoài cho thuê máy bay quyết định thu lại các máy bay của mình từ Ukraine.

Theo lời của hãng vận chuyển hàng không, các công ty bảo hiểm công bố với các hãng hàng không Ukraine về việc chấm dứt các bảo hiểm rủi ro trên bầu trời Ukraine sau 48 tiếng nữa.

Chuyến bay đầu tiên bị cấm bay là chiếc UR-SQO thực hiện chuyến bay từ Funsala-Borispol: Không hạ cánh ở Borispol Kyiv mà hạ cánh ở Kishinhev của Moldova.

"Tình hình hiện tại đòi hỏi quyết định ở cấp nhà nước. Hiện nay, chúng tôi làm việc cùng với các cấu trúc nhà nước để tìm kiếm các phương án giải quyết vấn đề- lời của Tổng Giám đốc SkyUp Dmitri Seroukhov. Chúng tôi làm tất cả những gì có thể, để tiếp tục thực hiện các chuyến bay theo chế độ thông thường, nhưng chúng tôi không thể bỏ qua các đòi hỏi của các công ty cho thuê máy bay. Chúng tôi tạm thời dừng bán vé đối với các chuyến bay từ 14-16/2/2022 và chúng tôi chờ các giải quyết tình hình".

Theo dumskaya.net