Các đại biểu quốc hội và các cán bộ Ukraine trong các bản kê khai tài sản có 20 ngàn bitcoin, trị giá nhiều tỷ grip: Trong hai năm cuối, các đại biểu quốc hội, các cán bộ Ukraine kê khai sở hữu 21128 bitcoin, tương ứng với thời giá hiện nay đạt 6,5 tỷ grip. Số tiền này đủ để chi ngân sách nhà nước cho ngành y năm 2018 (5,9 tỷ grip), hay giáo dục (6,7 tỷ grip).
Phổ biến nhất trong bảng kê khai điện tử tài sản bằng bitcoin là các đại biểu hội đồng tỉnh Odessa, một số cán bộ thuế và đại biểu quốc hội, đại diện phủ tổng thống, thậm chí có cả công tố viện kiểm sát. Đứng đầu về tiền số là đại biểu quốc hội Golubov thuộc đảng Blok Porosenko. Năm ngoái ông mua 5376 bitcoin Cas, giá trị 33 triệu gr và hiện nay ông có thể bán với số tiền 176 triệu gr. Đứng cuối bảng là công tố viên Viện kiểm sát Kharcov Kochetov với 0,048 bitcoin, trị giá 15 ngàn gr.
Quyền giám đốc tổ chức xã hội “Trung tâm chống tham nhũng” Mitkalik cho rằng, việc các cán bộ sử dụng tiền ảo có thể dẫn tới tham nhũng vì không có sự kiểm soát của chính quyền.
“Vấn đề ở chỗ, trong bản kê khai có sở hữu bitcoin với bất kỳ số lượng nào và không ai có thể kiểm tra. Và nếu là cán bộ và khi được hỏi so sánh với mức lương, thì cán bộ có thể trả lời đã mua từ lâu, sau đó mua và bán. Không thể kiểm tra điều này và cán bộ nhà nước có thể sử dụng cơ hội này” - ý kiến của nhà kinh tế Aleksandr Okhrimenko.
Nhà phân tích tài chínhDemkiv nghiên cứu một trong những tổ chức tài chính lớn nhất thế giới Citigroup, theo đó thị trường tiền ảo tại Ukraine đạt 2,5 tỷ $.
"Nói chung, những nước có nền kinh tế ngầm ở mức cao thì chịu ảnh hưởng của thị trường tiền ảo".
Đại biểu quốc hội Ukraine Aleksandr Musak, thuộc đảng Blok Poroshenko, người đứng trong top 10 kể rằng ông mua bitcoin theo lời khuyên của bạn bè. Trong bản kê khai tài sản của mình, ông khai mua bitcoin từ tháng 5-6/2015 với giá 50-70$. Và hiện nay ông vẫn chưa dự định từ bỏ loại tiền số này.
Theo segodnia.